Ít nhất 72 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn hôm 13/5 tại một nhà máy sản xuất giày ở thủ đô Manila của Philippines, hãng BBC đưa tin.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Jose Soriano Junior, Giám đốc Sở cứu hỏa khu vực, cho biết hiện vẫn còn hàng chục người mất tích và con số thương vong sẽ tiếp tục tăng.

"Có thể vẫn còn nhiều người bị chôn vùi dưới đống đổ nát", hãng thông tấn Reuters trích lời ông Jose.

{keywords}

"Một vài người đang hàn ở cổng chính, thì bất ngờ phát nổ. Mọi thứ xảy ra rất nhanh".

Ông Jose cho biết, hóa chất và vật liệu dễ cháy trong nhà máy khiến lửa lan nhanh hơn.

{keywords}

Các nhân viên cứu hỏa đã chiến đấu với thần lửa suốt 5 giờ, nhưng không tìm thấy người nào sống sót sau khi dập tắt được đám cháy.

Hầu hết các nạn nhân đều được cho là đã bị ngạt trong lớp khói đen dày đặc.

{keywords}

Cảnh sát hôm nay (14/5) cho biết, hàng chục thi thể đã được tìm thấy và được chuyển tới nhà xác.

Theo chủ nhà máy, Veato Ang, khoảng 200-300 công nhân đang làm việc trong nhà máy khi hỏa hoạn xảy ra.

{keywords}

Sầm Hoa