Nhà báo CNN Will Ripley có cơ hội hiếm hoi tiếp cận một khu thượng lưu ở thủ đô Bình Nhưỡng, gần Đại học Kim Il Sung, nơi ông được phép tham quan bên trong một căn hộ của giảng viên nhà trường.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Quang cảnh chung của khu vực mà nhà báo Will Ripley tiếp cận.


{keywords}

Đây là phòng ngủ chính trong căn hộ có 3 phòng ngủ mà một vị giáo sư đang ở cùng các con đã trưởng thành của ông. Diện tích của căn hộ là 200m2.


{keywords}

Căn hộ có các đồ dùng điện tử hiện đại, gồm một màn hình tivi phẳng tân tiến.


{keywords}

Mỗi ngôi nhà ở Bình Nhưỡng đều treo ảnh các cố lãnh đạo Kim Il Sung và Kim Jong Il. Nhà cửa được chính phủ thiết kế và cấp miễn phí. Những người muốn chuyển đi phải đăng ký để trao đổi với những người khác.


{keywords}

Phòng khách được lắp sàn gỗ. Vị giáo sư cho biết căn hộ ông đang ở rộng rãi và đẹp hơn so với nhà của nhiều đồng nghiệp và gia đình.


{keywords}

Sách được đặt trên kệ treo tường. Có đèn bàn và một ghế đệm êm để phục vụ việc đọc. Phía trên kệ sách treo ảnh của các cố lãnh đạo Kim Il Sung và Kim Jong Il.


{keywords}

Phòng bếp sạch sẽ, có bồn rửa đôi. Phía ngoài đặt bàn ăn với đầy đủ ánh sáng tự nhiên.

{keywords}

Bếp gas kép hiệu Haier của Trung Quốc. Haier, trụ sở ở Thanh Đảo, là một trong những hãng thiết bị gia dụng lớn nhất thế giới.

{keywords}

Mặt tiền của khu chung cư rất sạch sẽ và hiện đại.

{keywords}
Sinh viên cúi đầu trơcs tượng cố lãnh đạo Kim Jong Il.


Thanh Hảo