Đại địa chấn hôm 25/4 tại thủ đô Kathmandu, Nepal, đã biến nhiều khu phố, ngôi nhà và đền đài, di tích lịch sử thành những đống gạch vụn.

Thương vong liên tục gia tăng. Hiện tại, con số thương vong ghi nhận được lần gần đây nhất là hơn 2.000 người chết và 4.718 người bị thương.

Những người sống sót đã nỗ lực lao vào những tòa nhà bị sập để cứu những ai còn mắc kẹt trong đống gạch vụn.

Tòa tháp cổ Dharahara (Bhimsen) được xây từ năm 1832 cũng bị đổ sập sau trận động đất cùng với khoảng 50 người bị mắc kẹt trong tháp.

Hàng ngàn người dân đã rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất” và phải sơ tán đến các trại tị nạn.

Những con đường đứt gãy và nứt toác sau trận động đất.

Cơ quan khí tượng cho biết, sau trận động đất 7,9 độ richter ngày hôm qua, có khoảng 30 đợt dư chấn được ghi lại sau đó.

Lê Thu