Một trận động đất mạnh với cường độ 6,7 độ richter vừa xảy ra tại Nepal.

AP cho rằng đây là ‘dư chấn’ của trận động đất cường độ 7,9 độ richter xảy ra tại Kathmandu, Nepal, vào hôm qua.

Tuy nhiên, nhiều người quan sát cho rằng với cường độ và quy mô như vậy thì đây là trận động đất thứ hai.

Hãng tin cho biết nhiều người dân đã la hét và chạy ra khỏi nhà để tìm các bãi đất trống.

{keywords} 

Trận động đất thứ hai này diễn ra cách Kodari, Nepal, 17 km. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất xảy ra lúc 1:09 chiều nay (giờ địa phương), kéo theo đó là đợt dư chấn khác với cường độ 5 độ richter.

RT cho biết, trận động đất này đã gây nên lở tuyết trên dãy Himalaya và các cơn dư chấn tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, cách đó 1000km.

Một người leo núi người Romani là Alex Gavan cho biết dư chấn vừa rồi gây nên 3 đợt lở tuyết trên dãy núi.

Hệ thống tàu điện tại New Dehli đã tạm ngừng hoạt động. Sân bay Kathmandu và không phân của Nepal đã được đóng lại.

{keywords}

Làng Kodari, nơi hứng chịu trận động đất 6,7 độ richter hôm nay.

Kodari là ngôi làng nằm ở gần biên giới Trung Quốc – Nepal, và theo số liệu năm 2012 thì làng có dân số khoảng 1600 người.

Hiện chưa có con số thống kê về thương vong từ trận động đất thứ hai này.

Con số người thiệt mạng từ đại địa chấn ở Kathmandu đã vượt quá 2000 người.

Lê Thu