Một trận động đất mạnh, trưa nay (25/4), đã tấn công phía tây thủ đô Kathmandu của Nepal, phá hủy một số tòa nhà và làm sập nhiều bức tường.

TIN BÀI KHÁC:


BBC đưa tin, sức mạnh của trận động đất còn có thể cảm thấy được ở những khu vực miền bắc thuộc nước láng giềng Ấn Độ.

{keywords}
Trậnd dộng đất trưa nay phá hủy một số tòa nhà ở phía tây thủ đô Kathmandu. (Ảnh: Twitter)

Hiện chưa có thông tin về thương vong.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, động đất mạnh 7,5 độ Richter ở độ sâu 11,9km có tâm chấn nằm cách Kathmandu 77km về phía tây bắc. 

Hiện nay khu vực này vẫn đang rung chuyển bởi các dư chấn. Có cơn dư chấn kéo dài tới 20 giây. 

Thanh Hảo