Thủ tướng Pháp Manul Valls, hôm nay (23/4), thông báo cảnh sát nước ông đã triệt phá được tổng cộng 5 âm mưu tấn công khủng bố trong thời gian gần đây.

TIN BÀI KHÁC:


Hãng tin BBC dẫn lời ông Valls nói trên đài phát thanh France Inter rằng, âm mưu mới nhất là định tấn công vào nhiều nhà thờ khác nhau ở vùng ngoại ô Villejuif của Paris.

{keywords}
Thủ tướng Pháp Manul Valls. (Ảnh: AP)

Một nam công dân Pháp gốc Algeria đã bị bắt hôm 19/4, sau khi chẳng may tự bắn vào mình và phải gọi cứu thương.

Nước Pháp đã thắt chặt an ninh sau các vụ tấn công nhằm vào tạp chí Charlie Hebdo và một siêu thị Do Thái hồi tháng 1.

"Mối đe dọa chưa bao giờ cao như vậy", Thủ tướng Valls nói. "Chúng tôi chưa từng phải đối mặt với thể loại khủng bố này trong lịch sử".

Ông Valls cho biết thêm, có tới 1.573 công dân hoặc cư dân Pháp bị lôi kéo vào "các mạng lưới khủng bố", trong đó có 442 đối tượng được tin là đang có mặt ở Syria.

Cũng theo Thủ tướng Pháp, 97 người trong số đó đã bỏ mạng ở Syria hoặc Iraq, bao gồm 7 người chết vì trực tiếp tấn công liều chết.

Thanh Hảo