Chiếc ô tô có thiết kế như hình dáng một máy bay trực thăng là sản phẩm của một kỹ sư về hưu tại Trung Quốc.

TIN BÀI KHÁC

{keywords}

Một kỹ sư về hưu ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã dành 5 năm để dựng chiếc ô tô bản sao của một máy bay trực thăng.


{keywords}

Kỹ sư về hưu Yuan Jingying đặt tên tác phẩm của mình là "Giấc mơ Trung Quốc". Chiếc ô tô có hình dáng mô phỏng máy bay trực thăng với chất liệu vỏ chủ yếu là gỗ và phải mất rất nhiều công sức mới hoàn thành xong.


{keywords}
Bên trong ô tô khá rộng rãi và tiện nghi.

{keywords}

Chiếc xe có chiều dài 12,5 mét, cao 2,8 mét. Dù không thể cất cánh như một máy bay thực sự, nó có thể lưu thông trên đường và đạt được vận tốc tối đa là 75 km.


{keywords}
Chiếc ô tô độc đáo được thiết kế để điều khiển bằng máy tính và thậm chí còn có hệ thống AC hiện đại.

{keywords}

Chia sẻ về mục đích của mình, ông Yuan Jingying cho biết ngoài việc thỏa mãn niềm yêu thích máy bay trực thăng, ông còn muốn lái chiếc ô tô để đón cháu đi học về và đưa mẹ đi du lịch vòng quanh đất nước.

Lan Phương - Ảnh: NetEase