Những con búp bê giống hệt như những em bé mới chào đời tới nỗi bạn nghĩ rằng chúng sẽ mở mắt và khóc đòi sữa.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Mặc dù những búp bê này không phải là em bé thật sự, nhưng quá trình để tạo ra chúng cũng kỳ công như một ca vượt cạn thực thụ.

Đầu tiên là kỹ thuật phủ sơn, ít nhất 40 lớp sơn đã được phủ lên mỗi búp bê này. Và mỗi lớp phải được sấy trong lò để giữ màu sắc, trước khi lớp tiếp theo được quét lên.

{keywords}

Nghệ sỹ Linda Ho đã mất ít nhất hai tuần để hoàn tất quá trình này. Cô thậm chí còn sơn ven xanh và những vết bẩn (do nước ối bám lại) lên những con búp bê để chúng trông giống như những em bé mới sinh hơn.

{keywords}

Ho cho biết, cô chỉ có thể sơn vào ban ngày vì muốn ánh sáng tự nhiên sẽ mang tới hiệu quả chân thực nhất.

Sau đó cô đặt từng sợi vải nỉ làm từ lông cừu lên đầu búp bê để làm tóc. Quá trình này cũng mất khoảng 2-3 tuần.

{keywords}

Trong một bài phỏng vấn với The New Paper, Ho cho biết, cô quyết định làm những con búp bê này, vì cô không thể mua được những con búp bê giống như người thật ở Singapore.

Ngay cả khi đặt mua từ nước ngoài về, cô vẫn cảm thấy không hài lòng.

{keywords}

Ho nói rằng, cô muốn những con búp bê như người thật vì chúng giống như một đứa trẻ không bao giờ lớn. “Tôi yêu trẻ con, nhưng chúng sẽ không còn bé mãi”, cô nói.

Sầm Hoa