Một căn bệnh bí ẩn đã giết chết ít nhất 13 người ở miền tây nam của Nigeria. Hiện các quan chức y tế đang cố gắng xác định mầm mống của bệnh này.

Kênh truyền hình CNN dẫn thông báo ngày 19/4 của Tổ chức Y tế thế giới cho biết, kể từ ngày 13/4 đã có 18 trường hợp nhiễm bệnh, đều xảy ra tại bang Ondo của Nigeria.

{keywords}
Bang Ondo, nơi xuất hiện chứng bệnh lạ. (Ảnh: News)

Những người mắc bệnh đều có cùng các triệu chứng, như đau đầu, mất thị lực và khó ngủ, theo phát ngôn viên Tark Jasarevic của Tổ chức Y tế thế giới. Phần lớn các ca nhiễm bệnh đã tử vong chỉ trong vòng 6 đến 8 tiếng.

Các điều tra viên đã gửi mẫu máu, nước tiểu... tới một trường đại học ở thành phố Lagos để kiểm tra. Các kết quả thí nghiệm đã loại trừ khả năng do virus Ebola hay bất cứ loại virus nào khác gây ra căn bệnh lạ nói trên.

Các bác sỹ dự định tiến hành các cuộc thử nghiệm độc tố trên thi thể của một nạn nhân qua đời tại bệnh viện.

Tổ chức Y tế thế giới cho biết, cơ quan này đang tiến hành đang giám sát chặt chẽ tình huống trên và tham dự các cuộc họp do Bộ Y tế Nigeria tổ chức.

Thanh Vân