Tổng thống Nga Putin đang có màn hỏi đáp trực tiếp trên truyền hình, trong đó các vấn đề phúc lợi xã hội và nhà ở là mối quan tâm lớn nhất của người Nga.


{keywords}

Đây là màn hỏi đáp hàng năm lần thứ 13 của Tổng thống Putin và thường kéo dài tới 4h.

Phóng viên BBC tại Moscow cho hay, sự kiện trên giúp bộc lộ những mối quan tâm của người Nga.

{keywords} 

Khoảng 2 triệu người đã gửi câu hỏi và sẽ còn nhiều câu hỏi hơn được gửi về khi màn hỏi đáp phát song. Nền kinh tế yếu kém của Nga đang là mối quan tâm lớn của người dân.

{keywords} 

Kremlin cho hay, các câu hỏi về chính sách ngoại giao nhiều hơn, gồm cả kêu gọi chính thức công nhận hai vùng ly khai ở đông Ukraina.

{keywords} 

Tổng thống Putin đã dành 2 ngày để chuẩn bị cho màn hỏi đáp. Ông tham vấn các bộ trưởng và nhiều chuyên gia khác. Màn hỏi đáp được mong chờ bắt đầu lúc 12h trưa tại một trường quay gần Kremlin.

{keywords} 

Phát ngôn viên Kremlin là Dmitry Peskov cho hay, 23% câu hỏi liên quan tới các vấn đề phúc lợi xã hội, tiếp đó là về nhà cửa và dịch vụ địa phương

  • Hoài Linh