Các chiến binh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đập tan các di tích tại thành cổ Nimrud ở phía bắc Iraq trước khi tung cảnh quay về một vụ nổ khổng lồ được cho là khiến khu vực này bị san phẳng, trang Telegraph đưa tin.

TIN BÀI KHÁC:


IS đã tiết lộ một đoạn video trong đó các phiến quân được trang bị với rìu, khoan và các công cụ khác để phá hủy các cổ vật.

Cảnh quay sau đó cho thấy một vụ nổ khổng lồ và những di tích của Nimrud - nằm cách Tigris khoảng 300km về phía đông nam Mosul - phần lớn đã bị san phẳng.

Nimrud, được xây dựng vào thế kỷ 13 TCN, là một trong những di tích khảo cổ nổi tiếng nhất tại Iraq và thường được miêu tả như cái nổi của nền văn minh.

"Nimrud là thủ phủ của Assyria, trong kỷ nguyên Assyria mới", Abdulamir Hamdani, một nhà khảo cổ tới từ Đại học Stony Brook ở New York (Mỹ) cho biết.

Sầm Hoa