Thân nhân những người thiệt mạng trong vụ máy bay Germanwings lao vào núi đã được Lufthansa đề nghị hỗ trợ ngay 60.000 USD trong bối cảnh có nhiều đồn đại họ có thể nhận được hàng triệu đôla bồi thường.

{keywords}

DailyMail đưa tin, Hãng hàng không Đức, công ty mẹ của hãng vận chuyển giá rẻ Germanwings đã đề nghị trả tới 60.000 USD cho mỗi hành khách như một trợ giúp tài chính tức thời. Tuy nhiên, thân nhân các hành khách bỏ mạng có thể nhận được hàng triệu đôla bồi thường nếu có thể chứng minh Lufthansa biết về tình trạng bệnh tật thần kinh của viên phi công phụ Lubitz, người được cho là đã lái máy bay đâm vào núi.

Giấy nghỉ ốm đã được cảnh sát tìm thấy tại căn hộ của Andreas Lubitz tại Dusseldorf và đây có thể là một phần chủ chốt trong bất kỳ vụ khiếu kiện nào của gia đình nạn nhân.

Các chuyên gia pháp lý cho biết, mức độ nhận thức của các hành khách trước khi máy bay lao vào núi cũng ảnh hưởng tới việc bồi thường.

Báo Bild của Đức đưa tin, trung tâm y tế hàng không của Lufthansa đã chuyển những tài liệu nội bộ cho nhà chức trách, vốn đề cập tới việc Lubitz bị trầm cảm, lo lắng trong khi tập huấn và đã trải qua gia đoạn trầm cảm nghiêm trọng. 

Lufthansa, sở hữu Germanwings, tới giờ vẫn từ chối bình luận về việc liệu họ có lo ngại về sức khỏe tâm thần của Lubitz hay không.

Thông thường, gia đình các nạn nhân thảm họa hàng không đều có quyền được hưởng tối đa khoảng 150.000 USD theo một thỏa thuận quốc tế. Song, nếu các gia đình quyết định kiện, con số này có thể tăng vọt dựa trên mức độ bất cẩn của hãng hàng không và mức độ nhận thức về tai họa sắp xảy ra của nạn nhân.

  • Hoài Linh