- Một chiếc máy bay chở 150 người gặp nạn ở đông nam nước Pháp; Tàu sân bay khủng của Mỹ sẽ tới Trung Đông... là các tin nóng.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Nổi bật

Chiều ngày 24/3 (theo giờ Việt Nam), một chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không giá rẻ Germanwings đã gặp nạn tại khu vực đông nam nước Pháp.

Tin ban đầu cho biết, trên máy bay có 148 người, nhưng sau đó Germanwings xác nhận là 150 người, bao gồm 144 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn.

{keywords}
Hiện trường máy bay rơi rất khó tiếp cận. (Ảnh: Reuters)

Chiếc máy bay xấu xố gặp nạn khi đang trên hành trình bay từ thành phố Barcelona của Tây Ban Nha đi đến thành phố Dusseldorf của Đức, thông tin cho biết.

Bộ trưởng Giao thông Pháp Alain Vidalies xác nhận không ai sống sót trong vụ tai nạn. Trước đó Tổng thống Pháp cũng nói, nhiều khả năng không ai sống sót.

Theo Bộ trưởng Vidalies, hệ thống liên lạc ghi nhận một tín hiệu báo nguy cấp từ chiếc máy bay, vào lúc 10h47 sáng 24/3 (khoảng 16h47, theo giờ Việt Nam).

Hiện trường vụ tai nạn nằm ở dãy Alps. Theo Tổng thống Pháp, rất khó tiếp cận nơi máy bay rơi. Nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn hiện chưa được làm rõ.

Tin vắn

- Quân đội Thụy Điển ngày 24/3 thông báo rằng, các máy bay chiến đấu của nước này đã chặn 4 máy bay Nga trong không phận quốc tế thuộc vùng biển Baltic.

- Trung Quốc hôm 24/3 đã xử tử ba kẻ có liên quan trong vụ tấn công nhà ga xe lửa tại thành phố Côn Minh hồi tháng 3 năm ngoái, khiến 31 người thiệt mạng.

- Theo Daily Mail, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ sẽ tới Trung Đông tham gia chiến dịch không kích tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

- Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, trong 3 tháng qua, lực lượng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tuyển mộ ít nhất 400 lính trẻ em tại Syria.

- Theo thông tin của tờ Wall Street Journal, Israel đang do thám các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Đức).

- Với 348 phiếu tán thành, Hạ viện Mỹ ngày 23/3 đã thông qua nghị quyết kêu gọi Tổng thống Barack Obama cung cấp vũ khí phòng vệ sát thương cho Ukraina.

- Triều Tiên tái kêu gọi Hàn Quốc dỡ bỏ biện pháp trừng phạt do chính quyền cựu Tổng thống Lee Myung Bak áp đặt ngày 24/5/2010 sau vụ chìm tàu Cheonan.

- Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nói nếu thâm hụt ngân sách không giảm dần, Moscow sẽ sớm tiêu hết Quỹ Dự trữ khẩn cấp và buộc phải in thêm tiền.

- Mỹ đang thông báo cho 100 quân nhân nằm trong bản danh sách bị các phiến quân có mối quan hệ với tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) dọa sát hại.

Tin ảnh

{keywords}

Ngoại trưởng New Zealand Muray McCully hôm 24/3 tới Iraq để thảo luận với giới chức nước này về việc gửi quân tham gia đối phó IS. (Ảnh: NZ Herald)

Phát ngôn

Trên báo Washington Post, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã viết về vai trò của ông Lý Quang Diệu trong việc xây dựng Singapore: "Một nhà lãnh đạo lớn đưa xã hội của mình tới nơi mới mà họ không thể tưởng tượng ra được".

Kỷ niệm

Ngày 25/3/1957: Sáu nước châu Âu (Bỉ, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan và Luxembourg) ký hiệp ước Rome, thành lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC).

Thanh Vân