Một đoàn xe quân sự Mỹ, hầu hết là xe bọc thép cá nhân IAV, đã rời một căn cứ quân sự ở Tapa cuối tuần trước và diễu hành xuyên 6 nước Đông Âu.


Theo RT, đoàn xe di chuyển trong một hành trình dài 1.770km, qua 6 nước châu Âu gồm Estonia, Lithuania, Poland, Latvia, Cộng hòa Czech và Đức, đích đến cuối cùng là Vilseck tại Đức.

"Chuyến đi của Dragoon", (Dragoons là tên một đơn vị", được thực hiện nhằm biểu dương sức mạnh và tình đoàn kết giữa Mỹ và các nước đồng minh NATO ở Đông Âu, phát ngôn viên quân đội Mỹ tại châu Âu Trung tá Craig Childs cho hay.

Trước đó, hôm 20/3, 14 chiến đấu cơ F-16 đã tới căn cứ không quân Amari tại Tallinn ở Estonia để tham gia cuộc diễn tập trên không kéo dài tới 17/4.

  • Hoài Linh