Các nhà khoa học cảnh báo về số lượng rác thải sinh hoạt khổng lồ mà người leo núi để lại hàng ngăm trên đỉnh Everest. 

TIN BÀI QUỐC TẾ KHÁC


{keywords}

Tờ Guardian dẫn lời các nhà quản lý của Nepal cho biết, hàng năm có hơn 700 người leo núi cùng với hướng dẫn viên trải qua 2 tháng trên đỉnh Everest.  

Họ để lại 13 tấn chất thải sinh hoạt mỗi mùa leo núi. Tờ Washington Post viết rằng, đỉnh Everest đang phải đối mặt với ‘quả bom chất thải hẹn giờ’. 

{keywords}

Do khu vực này không có nhà vệ sinh nên mỗi mùa leo núi qua đi, Everest lại hứng chịu một lượng chất thải khổng lồ. 

Người đứng đầu hiệp hội leo núi Nepal - Ang Tshering cho biết, Chính phủ Nepal cần yêu cầu những người leo núi đi vệ sinh đúng chỗ để đảm bảo cho ngọn núi được sạch sẽ. 

{keywords}

“Người leo núi thường đào hố trong tuyết để dùng thay toilet và vứt rác sinh hoạt vào đó” – ông Tshering nói thêm là số chất thải đó ‘chất lên thành đống’ qua nhiều năm quanh bốn khu vực trại. 

{keywords}

Dawa Steven Sherpa – người đứng đầu một nhóm làm sạch cho Everest từ năm 2008 – cho biết, nhiều người leo núi còn mang theo các túi ‘toilet’ di động dùng một lần khi tới các trại ở độ cao hơn. 

“Điều này gây hại cho sức khỏe và là vấn đề cần được giải quyết ngay”, Sherpa nói. 

Tuy nhiên, cho tới lúc này Chính phủ Nepal vẫn chưa có kế hoạch để giải quyết vấn đề trên. 

Lê Thu