Bất chấp lệnh ngừng bắn, hàng loạt xe tăng vẫn tiến về miền đông Ukraina cùng với các vụ pháo kích, thương vong gia tăng. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

RT dẫn lời Kiev cho biết, Chính phủ Ukraina đã cung cấp thêm xe tăng cho lực lượng của họ ở Donbass. 

{keywords}
Xe tăng của Ukraina tiến vào vùng Artemivsk, đông Ukraina. Ảnh: Reuters

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraina nói rằng, quân đội của họ đã cố gắng rút các khẩu đội pháo và hầu như hoàn tất ‘bước đầu’ của việc rút quân. 

Báo cáo của nhóm giám sát của OSCE cho biết, tình hình an ninh ở Donetsk và Lugansk ‘tương đối yên bình’, nhưng thi thoảng vẫn còn ‘tiếng pháo và súng nổ’. 

Cả quân chính phủ và quân ly khai đều đổ lỗi cho nhau vì đã vi phạm lệnh ngừng bắn. 

Reuters cho biết tại vùng Donetsk nơi mà quân ly khai đang chiếm giữ, các đợt pháo kích liên tiếp diễn ra. 

Tiếng pháo vọng từ hướng mặt trận Pisky, tiền tuyến của quân chính phủ, nhằm vào các vị trí của quân ly khai. 

“Chúng tôi không còn pháo cối tại đây. Chúng tôi đã rút mọi vũ khí có đạn lớn hơn 100mm ra khỏi khu vực theo thỏa thuận tại Minsk” – ông Vladimir Kononov, Bộ trưởng Quốc phòng tự xưng của Donetsk cho biết. 

“Nếu phía Ukraina tiếp tục bắn… như ông có nghe thấy tiếng đạn pháo đang bay tới… tôi nghĩ là điều này chỉ khiến lệnh ngừng bắn chấm dứt” – ông Kononov nói thêm. 

Còn tại Kiev, người phát ngôn quân đội cho rằng, quân ly khai đã pháo kích vào 22 vị trí của họ chỉ trong một ngày. 

Ba quân nhân Ukraina thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong cùng thời gian. 

Kể từ tuần trước, các nhà báo chiến trường ghi nhận rất nhiều súng ống được rút đi khỏi mặt trận ở cả hai phía.  

Nhưng các quan sát viên cho rằng, việc giám sát lệnh ngừng bắn được thực thi tới đâu gặp rất nhiều hạn chế, vì họ không được tiến vào khu vực giải giáp vũ khí. 

Trong bối cảnh đó, hôm qua Tổng thống Mỹ Barack Obama lại lên tiếng về khả năng tiếp tục trừng phạt Nga, nếu như lệnh ngừng bắn không được thực thi đầy đủ.

Lê Thu