Cũng giống như Việt Nam, Tết âm lịch là ngày lễ lớn nhất trong năm của nhiều nước châu Á, trong đó có Trung Quốc.

Tết âm lịch là dịp người Trung Quốc ở trong và ngoài nước đi về sum họp gia đình, thăm hỏi chúc tết lẫn nhau. Tuy nhiên, không khí Tết đã bắt đầu từ nhiều ngày trước, khi người dân đổ ra đường mua sắm đồ trang trí nhà cửa, quần áo, bánh kẹo.

Chùm ảnh chợ Tết được chụp hôm 17/2 ở Tây Tạng dưới đây cho thấy, người dân địa phương đang tất bật mua sắm đồ dùng đón Tết.

{keywords}
Lễ mừng năm mới âm lịch 2015 của người Tây Tạng, còn được gọi là Tết Losar, diễn ra vào ngày 19/2, cũng là dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: THX)
{keywords}
Một quầy hàng bán Deka ở Lhasa, Tây Tạng. Deka là tên của một loại quẩy rán. (Ảnh: THX)
{keywords}
Những bức tượng đầu cừu làm bằng sứ được bày bán ở một gian hàng Tết. (Ảnh: THX)
{keywords}
Những loại ngũ cốc dùng để chế biến Gutu, một loại cháo đặc dùng trong ngày lễ Năm mới ở Tây Tạng. (Ảnh: THX)
{keywords}
Người dân đang mua Qiema, một loại hộc đựng truyền thống tượng trưng cho mùa màng bội thu. (Ảnh: THX)
{keywords}
Một gian hàng bày bán đồ đan lát thủ công nhiều màu sắc. (Ảnh: THX)
{keywords}
 Chủ một gian hàng đang tất bật đóng bánh bơ để bán cho khách. (Ảnh: THX)
{keywords}
Những món đồ trang trí rực rỡ cho ngày Tết thêm ấm áp. (Ảnh: THX)
{keywords}
Người dân Tây Tạng chọn chậu cây giống lúa mạch tại chợ Tết. (Ảnh: THX)

Thanh Vân