Femen, nhóm các nhà hoạt động ngực trần đã tấn công cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Strauss-Kahn ở bên ngoài một tòa án ở Pháp.

{keywords} 

Như thông lệ, các khẩu hiệu xuất hiện trên người những phụ nữ ngực trần thuộc Femen. Vào một buổi chiều ở Lille, Pháp, khi xe của ông Strauss-Kahn vừa xuất hiện, các phụ nữ lao về phía chiếc Audi của ông này, la hét và cố trèo lên xe.

{keywords} 

Cảnh sát mau chóng xuất hiện và đưa nhóm này đi trong khi các máy quay của truyền hình chĩa vào họ. Tại hiện trường vào thời điểm đó có khoảng chục chiếc máy quay.

{keywords} 

Cựu Tổng giám đốc IMF đồng thời là cựu bộ trưởng tài chính Pháp, 65 tuổi, hiện đang trong tuần xét xử thứ hai với những cáo buộc thuê gái bán dâm cho các bữa tiệc sex tại Paris, Brussels và Washington

{keywords} 

Ông Strauss-Kahn bị bắt vào mùa hè năm 2011 sau khi bị buộc tội tấn công tình dục một người dọn phòng tại một khách sạn New York.

  • Hoài Linh