Truyền thông Nga cho biết, Trung tâm Nghiên cứu Nhà nước Krylov đang phát triển kế hoạch đóng một tàu sân bay mới, có khả năng chuyên chở 100 máy bay.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Tờ Business Insider cho hay, việc phát triển tàu sân bay mới này vẫn đang trong giai đoạn sơ khai và vẫn đang trong giai đoạn kiểm định ý tưởng tại phòng thí nghiệm của Krylov.

{keywords}
Mô hình tàu sân bay mới của Nga

Nếu các thử nghiệm thành công và bản thiết kế được chứng thực mức độ tin cậy, thì trung tâm nghiên cứu sẽ xây dựng một phiên bản tàu sân bay mô phỏng bằng thép, với tỉ lệ 1:1.

Theo kênh truyền hình Vezda của Nga, tàu sân bay này có thể chở 100 máy bay trên khoang.

Nếu kế hoạch đóng tàu thông qua, đây sẽ là tàu sân bay đầu tiên của Nga được xây dựng kể từ sau tàu Đô đốc Kuznetsov (1985).

Và nếu vẫn đóng theo kế hoạch này thì tàu sẽ lớn hơn tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ một chút. Hiện tại, tàu Nitmitz của Mỹ có thể chở theo 90 máy bay.

Nhiều người vẫn hoài nghi về kế hoạch này, bởi đây mới là giai đoạn sơ khai, và Nga đang gặp khó khăn kinh tế sau các lệnh trừng phạt của phương Tây và giá dầu thế giới sụt giảm.

Lê Thu