Mỹ đã xác nhận về cái chết của Kayla Mueller, nữ nhân viên cứu trợ được xem là con tin người Mỹ cuối cùng trong tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Kayla Mueller. Ảnh: Inquisitr

Hãng tin BBC dẫn nguồn tin gia đình Kayla cho biết, họ đã vô cùng đau đớn khi biết được thông tin này, đồng thời công bố một bức thư viết tay trong thời gian cô bị giam cầm.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng, nữ nhân viên cứu trợ Kayla "đại diện cho những gì tốt đẹp nhất về nước Mỹ".

IS cho biết, con tin người Mỹ 26 tuổi đã thiệt mạng trong một trận không kích của Jordan, nhưng Lầu Năm Góc tin rằng, chính IS đã giết hại cô.

Phát ngôn viên Hải quân Mỹ, Chuẩn đô đốc John Kirby nói thêm rằng, các nhà chức trách chưa biết được Kayla đã chết như thế nào.

"Đừng quên ai là người đã giết hại người phụ nữ này. Và đừng quên ai là người chịu trách nhiệm về việc đó", ông nói.

Về phần mình, Jordan đã lên tiếng phủ nhận Kayla thiệt mạng trong các trận không kích, được tiến hành theo sau vụ phi công Moaz al-Kasasbeh bị IS thiêu sống.

Kayla Mueller mất tích vào tháng 8/2013. Vài tháng sau đó, đồng nghiệp của cô đã nhận được một video, trong đó Kayla đội khăn trùm đầu và cầu xin tha mạng.

Sầm Hoa