Sau khi lực lượng ‘Nhà nước Hồi giáo’ tự xưng (IS) tung đoạn video hành quyết một con tin người Nhật vì không nhận được tiền chuộc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã không thể nói lên lời.

Phát biểu trên kênh truyền hình NHK, Thủ tướng Abe hứa hẹn sẽ tìm mọi cách để cứu con tin còn lại là phóng viên chiến trường tự do Kenji Goto.

Con tin vừa bị hành quyết là một công dân Nhật Haruna Yukawa, 42 tuổi. IS đã gửi đoạn video hành quyết Yukawa cho vợ nhà báo Goto bằng thư điện tử.

  {keywords}

Con tin Haruna Yukawa (áo vàng, bên phải) đã bị IS hành quyết. Ảnh: Reuters

AP đưa tin, Thủ tướng Abe từ chối bình luận về đoạn thông điệp trong video mới đây nhất, mà theo đó IS đòi đổi một tù binh thuộc lực lượng IS lấy phóng viên Goto.

Trước đó, ông Abe tuyên bố rằng Tokyo sẽ không nhượng bộ lực lượng khủng bố.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng chỉ trích điều mà ông gọi là ‘vụ giết người tàn bạo’ đối với công dân Yukawa, và nói thêm ông đứng về phía Nhật trong việc thả nhà báo Goto.

Thủ tướng Abe tuyên bố: “Tôi cực lực yêu cầu không ai được hãm hại và phải thả tự do ngay lập tức cho ông Kenji Goto”.

Hôm thứ Ba tuần trước, IS tung video clip dọa hành quyết hai công dân Nhật, và đòi khoản tiền chuộc trị giá 200 triệu USD.

Lê Thu