Chính phủ Nhật Bản đã không nhận được thông điệp nào từ những kẻ khủng bố đang bắt giữ hai công dân nước này kể từ khi thời hạn phải giao nộp 200 triệu USD để đổi lấy con tin trong 72 giờ đồng hồ trôi qua.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: japantimes)

"Không có thông điệp nào" từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS,  Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga nói với các phóng viên.

"Tình hình vẫn rất gay go", ông nói.

Được biết, hạn chót mà IS đưa ra đối với chính phủ Nhật Bản là 2h50 chiều ngày 23/1 (giờ địa phương) kể từ khi đoạn video hăm dọa được đăng tải trên Internet.

Trong một video tung ra ngày 20/1, IS dọa sẽ giết hai công dân Nhật Goto và Haruna Yukawa nếu tổ chức này không nhận được 200 triệu USD tiền chuộc từ chính phủ Nhật.

Tuy nhiên, trong một cuộc điện thoại với Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe "tái khẳng định cam kết của đất nước ông" là sẽ không trả tiền chuộc cho bọn khủng bố.

Sầm Hoa