Trung Quốc thông báo sa thải 4 quan chức cấp quận liên quan đến vụ giẫm đạp đêm giao thừa ở quận Bund của Thượng Hải làm 36 người chết.

TIN BÀI KHÁC:

Một báo cáo về thảm kịch này cũng nêu ra 7 quan chức khác cần phải bị kỷ luật.

Vụ giẫm đạp xảy ra ở Quảng trường Chenyi thuộc khu bến cảng, nơi nhiều đám đông tập trung để đếm ngược thời gian bước sang năm mới 2015. Các nạn nhân bị giẫm đạp và ngạt thở. 49 người khác bị thương trong vụ này.

{keywords}
Cảnh sát Thượng Hải nói rằng số người ra ngoài đón giao thừa cao hơn dự kiến. (Ảnh: Reuters)

Báo chí Trung Quốc cho biết, số lượng người đổ ra ngoài đón năm mới đêm hôm đó ở Thượng Hải cao hơn dự đoán và cảnh sát lấy làm tiếc đã không can thiệp kịp thời.

Trong một bản tin, Tân Hoa xã cho biết 4 quan chức bị cách chức gồm bí thư quận ủy Huangpu, địa bàn bao gồm khu Bund và bến cảng, và người phó của ông này cùng giám đốc và phó giám đốc công an quận.

Nhiều quan chức khác bị phạt làm trong các lĩnh vực du lịch, công an và quản lý đô thị.

Một số quan chức, trong đó có bí thư quận ủy, còn có thể bị phê bình vì dùng tiền công để ăn bữa đắt tiền trong đêm đó, ở ngay sát nơi thảm kịch xảy ra.

Thanh Hảo