Chú ruột của nhà lãnh đạo Kim Jong-un gần đây đã được bổ nhiệm làm đại sứ Triều Tiên tại Cộng hòa Séc sau 17 năm làm đại sứ ở Ba Lan, một quan chức chính phủ Hàn Quốc hôm 21/1 cho hay.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Ông Kim Pyong-il (đội mũ) và các con. (Ảnh: dailynk)

Kim Pyong-il là em cùng cha khác mẹ với cố chủ tịch Kim Jong-il, cha của nhà lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong-un.

Theo vị quan chức Hàn Quốc giấu tên, thay thế vào vị trí của ông tại thủ đô Warsaw (Ba Lan) là ông Ri Kun, giám đốc các vấn đề Bắc Mỹ, Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

"Kim Pyong-il mới đây đã nhậm chức đại sứ tại Cộng hòa Séc và Ri Kun đã nhận quyết định trở thành đại sứ Ba Lan", hãng thông tấn Yonhap trích lời nguồn tin.

Cheong Seong-jang, một nhà nghiên cứu hàng đầu tại Viện Sejong (Seou) cho biết nhiệm vụ mới có vẻ như một động thái ngăn Kim Pyong-il xây dựng căn cứ quyền lực xung quanh mình khi ông nắm giữ một vị trí trong suốt 17 năm.

"Kim Pyong-il đã nằm dưới sự giám sát của Bình Nhưỡng và kiểm soát cả cuộc đời ông", ông Cheong nói.

Trong khi đó, một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho rằng việc bổ nhiệm Ri Kun dường như là một phần của sự thay đổi thế hệ trong hàng ngũ các nhà ngoại giao Triều Tiên phụ trách các vấn đề Bắc Mỹ.

Sầm Hoa