Một nhà máy điện ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc gần đây bắt đầu đốt tiền cũ để sưởi ấm thành phố, DailyMail đưa tin.

Sau khi được sự đồng ý của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, nhà máy điện trên đã bắt đầu đốt những tờ tiền đã bị hỏng để tạo ra điện năng cho thành phố gồm 1,5 triệu dân.

{keywords}

Theo nhà máy trên, việc đốt tiền cũ thân thiện với môi trường hơn nhiều so với đốt than. Tân Hoa xã cho hay, một tấn tiền cũ có thể tạo ra 660 kilowatt điện.

"Do hiện tại số tiền không sử dụng tới ở Hà Nam còn nhiều, nên công ty đã tạo ra được 1,32 triệu kilowatt điện hàng năm, tương đương với đốt 4.000 tấn than", một phát ngôn viên của chi nhánh Ngân hàng nhân dân Trung Quốc tại địa phương cho hay.

Theo thông lệ, những tờ tiền không thích hợp để lưu thông sẽ được các ngân hàng thu hồi và chuyển cho Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc để tiêu hủy.

  • Hoài Linh