IS ban hành sổ tay về nô lệ tình dục với 27 "mách nước" cho các thành viên về việc bắt cóc, trừng phạt và cưỡng hiếp các nữ tù nhân.

TIN BÀI KHÁC:


Được công bố trước khi Thượng viện Mỹ ra báo cáo về chương trình "thẩm vấn mở rộng" của CIA đối với các nghi phạm khủng bố, sổ tay của IS đặc biệt bác bỏ việc sử dụng các kỹ thuật tra tấn. Nội dung của nó bao gồm một số "câu hỏi và trả lời" khi nhắc đến việc bắt cóc và nô dịch hóa những tù nhân thuộc tôn giáo khác.

{keywords}
IS coi những phụ nữ họ bắt được chỉ là tài sản có thể vứt bỏ. (Ảnh: The Independent)

Mặc dù chưa được kiểm chứng độc lập, sổ tay hỏi - đáp kể trên được tin là được IS in vào ngày 3/12. Nó đã được Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông có trụ ở ở Washington D.C dịch ra tiếng Anh. 

Theo các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Bạo lực và Giới tính thuộc Đại học Bristol, tháng trước IS đã bắt cóc hơn 2.500 phụ nữ thuộc bộ tộc Yazidi ở Syria và Iraq, trong khi ít nhất 4.600 người khác đang mất tích. Nazand Begikhani thuộc trung tâm này mô tả phụ nữ "bị đối xử như con vật".

Thanh Hảo