Các đơn vị cứu hộ địa phương đã tiến hành thu dọn những phần thi thể còn sót lại, các mảnh vỡ của máy bay và hành lý của nạn nhân máy bay MH17. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Reuters dẫn lời các nhà chức trách Hà Lan cho biết, các điều tra viên của họ hy vọng sẽ có thể tự mình kiểm tra khu vực hiện trường ở gần làng Hrabove (Grabovo). 

Theo các nhà chức trách Hà Lan cho biết, tình hình an ninh tại hiện trường rất khó khăn. Hôm qua, một quả đạn pháo đã rơi cách hiện trường máy bay khoảng 1.500m.  

Một số tay súng của lực lượng ly khai thân Nga tại đông Ukraina đứng canh gác khu vực hiện trường trong khi công tác thu dọn được triển khai.

Các mảnh vỡ của máy bay được đưa tới ga xe lửa gần Torez và chất từng phần lên các toa tàu.  

Người dân địa phương đã giao các hành lý, tài sản của nạn nhân, trong đó có hai hộ chiếu và các thẻ ngân hàng cho cơ quan quản lý. 

Quá trình dọn dẹp hiện trường có thể kéo dài vài ngày, và các mảnh vỡ máy bay Malaysia sẽ được đưa hết về Hà Lan để điều tra. 

Dưới đây là một số hình ảnh của công tác thu dọn hiện trường máy bay MH17 rơi.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Lê Thu