Chính phủ Anh đang tìm cách xác thực thông tin rằng kẻ hành quyết của lực lượng “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) có biệt danh ‘Jihadi John’ đã bị thương trong một vụ không kích vào cuộc họp của nhóm này tại Iraq.

‘Jihadi John’ nói giọng Anh chuẩn, và là kẻ thực hiện các vụ hành quyết con tin người Anh và Mỹ vừa qua.

RT đưa tin phía Anh cho biết họ đã nhận được thông tin rằng một trong những kẻ bị truy nã gát gao nhất thế giới đã bị thương tại một thị trấn ở Iraq, giáp biên giới Syria khoảng gần một tuần trước.

{keywords}

‘Jihadi John’ hành quyết con tin. Hình chụp từ video clip do IS tung lên mạng.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Văn phòng Bộ Ngoại giao Anh nói rằng họ ‘đã biết về thông tin này’, nhưng ‘chưa thể xác minh’.

“Vụ việc xảy ra vào cuối tuần trước, do đó chúng tôi có thông tin từ vài ngày qua. Chúng tôi không có bất kỳ đại diện nào bên trong Syria, do đó rất khó để xác nhận vụ việc” – Daily Mail dẫn lời một nguồn tin khác trong Bộ Ngoại giao Anh.

Tờ báo này nói thêm rằng Jihadi John đã bị thương sau khi các máy bay của Mỹ và Iraq không kích. Khi đó, Jihadi John đang tham dự một cuộc họp của các lãnh đạo IS.

Jihadi John được cho là người gốc Anh, và đã hành quyết ít nhất bốn con tin người Anh và Mỹ.

Cũng trong vụ không kích này, lãnh đạo của IS là Abu Bakr al-Baghdadi cũng bị thương.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc lên tiếng không thể xác thực việc al-Baghdadi đã thiệt mạng hay bị thương.

Lê Thu