Mỹ và Trung Quốc đang lên kế hoạch tuyên bố các thỏa thuận quân sự nhằm giảm khả năng đối đầu giữa hai nước.  

Tờ Nhật báo Phố Wall dẫn nguồn từ một quan chức giấu tên cho hay, một trong các thỏa thuận này sẽ được Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình thông báo vào ngày hôm nay.  

{keywords}

Tổng tống Mỹ Barack Obama (trái) đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong một cuộc gặp sau diễn đàn APEC, tại Trung Nam Hải, Bắc Kinh hôm 11/11/2014. Ảnh: Reuters

Theo đó, đây sẽ là cơ chế để hai nước được biết về hoạt động của nhau, trong đó gồm có các cuộc tập trận quân sự.  

Washington và Bắc Kinh sẽ đặt ra các quy tắc ứng xử trong các trường hợp chạm trán trên biển và trên không.  

Nhà Trắng hiện thời chưa có bình luận gì về thông tin này. 

Ngoài ra, ông Obama cũng được cho là sẽ đạt được một thỏa thuận với ông Tập Cận Bình về vấn đề biến đổi khí hậu trong các hoạt động bên lề Hội nghị APEC tại Bắc Kinh.  

Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ ngày càng va chạm nhiều hơn, khi mà Washington tìm cách mở rộng lợi ích tại châu Á, còn Bắc Kinh tham dự nhiều hơn vào các vấn đề khu vực, trong đó có việc theo đuổi các tuyên bố chủ quyền tại châu Á.  

Lê Thu