Lực lượng phiến quân ‘Nhà nước Hồi giáo’ IS đã đăng tải một đoạn video mới, trong đó nhóm này khoe một lô vũ khí mới.  

TIN BÀI LIÊN QUAN

RT cho biết đây là số vũ khí Mỹ mới thả xuống cho lực lượng người Kurd đang chiến đấu ở thị trấn Kobani gần biên giới, nhưng lại rơi vào tay của IS. 

 {keywords}
Phiến quân IS đứng bên lô hàng được cho là của Mỹ thả xuống cho người Kurd.

Một tay súng của IS nói rằng ‘đây là một trong số các thiết bị quân sự được Mỹ thả xuống’. 

“Đây là những quả bom mà lực lượng Mỹ thả xuống các khu vực của người Kurd” – tay súng trong đoạn video giải thích. 

Hôm Chủ nhật tuần qua, Mỹ cho biết ba trong số các máy bay C-130 của họ đã thả 27 bọc vũ khí và đồ cứu trợ y tế nhưng không phải của Mỹ, mà là của người Kurd ở Iraq.  

Một ngày sau đó, Chỉ huy trung ương Mỹ thừa nhận rằng ban đầu có tới 28 bọc viện trợ được thả, và một ‘lô hàng bị lạc’ đã bị tiêu hủy để ‘ngăn không cho số hàng tiếp viện rơi vào tay quân địch’.  

Tuy nhiên, AP cho hay cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria cho biết số vũ khí mà MỸ thả xuống đã rơi vào tay các phiến quân IS. 

Hiện chưa có thông tin kiểm chứng độc lập nào xác nhận đoạn video mà quân IS đăng tải về số đạn dược, lựu đạn và các vũ khí khác. 

Lê Thu