Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina đã chính thức từ chức sau khi Tổng thống Petro Poroshenko phê chuẩn đơn đề nghị của ông.  

TIN BÀI LIÊN QUAN

RT cho biết, trong ngày hôm nay, ông Poroshenko sẽ thông báo ứng cử viên mới cho vị trí này để Quốc hội Ukraina bỏ phiếu thông qua. 

{keywords}

Ông Valery Geletey. Ảnh: RIA

“Tôi chắc chắn rằng việc bỏ phiếu cho vị Bộ trưởng mới sẽ không bị chậm trễ chút nào. Tôi hy vọng việc này sẽ tiến hành vào thứ Ba” – ông Poroshenko nói. 

Tổng thống Ukraina nhấn mạnh rằng giờ là lúc ‘để thay đổi lãnh đạo quân đội’.

Ông Valery Geletey giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina từ hôm 3/7/2014.  

Ông Geletey gần đây đã phải đối mặt với các chỉ trích nặng nề đối với chiến dịch chống khủng bố của Kiev ở miền đông, đặc biệt là tại Donetsk và Lugansk.   

Đầu tháng Tám, hàng trăm người biểu tình tại Kiev đã yêu cầu ông Geletey từ chức vì chiến dịch quân sự tại khu vực ly khai ở miền đông. Số người thiệt mạng từ chiến dịch này đã tăng lên là 3.400 người. 

Việc ông Geletey từ chức vào thời điểm này được cho là có thể làm suy yếu vị thế của ông Poroshenko trước cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Milan vào thứ Sáu tuần này. 

Trước đó, ông Putin đã yêu cầu rút 17.600 quân triển khai gần biên giới với Ukraina trở về căn cứ sau đợt tập trận. 

Lê Thu