Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lệnh hàng nghị quân đóng gần biên giới Ukraina trở về căn cứ chính của họ.

{keywords}

Giao tranh ở miền đông Ukraina vẫn không ngừng

Hãng tin BBC dẫn lời các phương tiện truyền thông Nga cho biết, theo người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin, khoảng 17.600 binh sĩ đang huấn luyện tại khu vực Rostov sẽ được rút về căn cứ.

Trước đó, Nga tuyên bố đã rút toàn bộ binh sĩ. Tuy nhiên, Mỹ và NATO bác bỏ.

Nga hiện bị phương Tây cao buộc hỗ trợ binh sĩ và vũ khí cho lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraina, song Moscow bác bỏ cáo buộc đó.

Tuyên bố rút quân nói trên được đưa ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraina Petro Poroshenko dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Quân đội Ukraina đang giao tranh với lực lượng ly khai tại các khu vực Donetsk và Luhansk kể từ tháng 4 năm nay. Theo thống kê, ít nhất 3.500 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ nói trên.

Hồng Hà