Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mới đây phải nhập viện để điều trị mắt cá chân.  

TIN BÀI LIÊN QUAN

{keywords}
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (đứng giữa). Ảnh: EPA

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Triều Tiên cho hay, do việc điều trị này nên ông Kim không thể tham dự một kỳ họp của Quốc hội Nhân dân Tối cao.  

Nhiều chuyên gia về y tế cho rằng bệnh tình của ông Kim có thể liên quan tới chế độ dinh dưỡng. Cân nặng của ông được ước tính vào khoảng trên 120 kg.  

Việc tăng cân của ông được giải thích là do ông Kim rất thích ăn phô mai của Thụy Sĩ, uống rượu nặng. 

Trước đó, một nhà quan sát cho rằng, ông Kim có thể bị bệnh gout, cũng do chế độ dinh dưỡng và loại gen dễ mắc bệnh này. 

Theo tờ Điện tín của Anh, vết thương ở mắt cá chân của ông là do một chuyến đi dài tới thăm các căn cứ quân sự và nhà xưởng, khi đi các loại giày có gót được đôn lên, nhằm tăng chiều cao nhưng gây khó khăn khi đi lại.  

Có tin cho rằng ông Kim trước đó đã bị bong gân, sau đó cộng với các thương tổn ở mắt cá chân, dẫn tới việc rạn xương. 

Cảnh vệ được tăng cường túc trực quanh khu vực bệnh viện ở Bình Nhưỡng, nơi mà ông Kim đang được điều trị.  

“Số lượng quan chức cấp cao lui tới khu vực này gia tăng đáng kể” – nguồn tin của Chosun Ilbo cho biết thêm.

Về việc điều trị cho ông Kim, có nguồn tin phỏng đoán, một nhóm bác sĩ tư nhân từ châu Âu tới chữa bệnh cho ông Kim.

Việc ông Kim vắng mặt khỏi kỳ họp của Quốc hội được đưa tin sau một đoạn phim hiếm khi chiếu trên truyền hình, trong đó ghi lại cảnh ông Kim đi khập khiễng và thông báo ông lâm bệnh.

Lê Thu