Nhiều vụ nổ lớn ở Tân Cương, Trung Quốc, đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. 

{keywords}
Quang cảnh hạt Luntai, Khu tự trị Tân Cương. Ảnh: Sina

Truyền thông nhà nước Trung Quốc sáng nay dẫn lời các nhà chức trách nước này cho hay, các vụ nổ xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua, tại ít nhất ba địa điểm ở hạt Luntai.

 Theo cổng thông tin Tianshan của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ‘các nhân viên cảnh sát đang nhanh chóng xử lý tình hình’. 

Cũng theo trang tin này, số người bị thương chưa rõ bao nhiêu đã được đưa tới bệnh viên và công việc điều tra đang được tiến hành.  

Tại Tân Cương thường xuyên diễn ra các vụ tấn công, đặc biệt là bằng bom.  

Nhà chức trách cho biết vụ tấn công hôm 28/7 tại một đồn cảnh sát và các tòa nhà chính quyền ở hạt Shache gần Kashgar, đã khiến 37 người thiệt mạng trước khi cảnh sát bắn chết 59 người trong nhóm tấn công. 215 người sau đó bị bắt. 

Hai ngày sau đó, một giáo sĩ Hồi giáo có tên tuổi là Jume Tahir, 74 tuổi, bị lực lượng cực đoan ám sát tại một nhà thờ ở Kashgar ngày 30/7.

Cũng trong ngày hôm qua, Tân Hoa Xã cho hay 17 quan chức và cảnh sát tại Khu tự trị Tân Cương đã bị kỷ luật sau hai vụ việc hồi tháng Bảy vừa qua.  

Ông He Limin, người đứng đầu đảng ủy hạt Shache đã bị mất ghế trong Đảng và bị hạ cấp, còn phó lãnh đạo đảng tại đây và người đứng đầu sở cảnh sát đều bị thôi việc.  

Lê Thu