Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) cho biết, nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) có từ 20.000 tới 31.500 tên tại Iraq và Syria, VOA News đưa tin.


{keywords}

Chiến binh IS diễu hành tại bắc Syria hồi đầu năm nay

Ryan Trapani, một phát ngôn viên của CIA hôm 11/9 cho biết, con số trên cao hơn nhiều so với ước tính ban đầu là 10.000 tên.

Theo người phát ngôn này, ước tính mới phản ánh những đợt tuyển dụng ngày càng lớn của IS kể từ tháng 6 sau khi nhóm khủng bố giành thắng lợi trên chiến trường và tuyên bố về một ca líp tại Iraq và Syria.

Ước tính đưa ra dựa trên các báo cáo tình báo từ nhiều nguồn, từ tháng 5 tới tháng 8.

Thông tin trên diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Obama thề mở rộng chiến dịch tấn công chống các phần tử cực đoan IS. Đó là kế hoạch không kích các phần tử IS tại Syria, mở rộng tấn công ở Iraq và hỗ trợ cho lực lượng chính phủ Iraq.

Sáng sớm qua, bộ trưởng 10 nước vùng Vịnh và Ả rập cam kết gia nhập chiến dịch quân sự phối hợp của Mỹ để chống lại chiến binh IS - lực lượng chiếm giữ một khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria.

  • Hoài Linh