Trung Quốc và Nga sẽ xây một trong những hải cảng lớn nhất ở Đông Bắc Á trên bờ biển của Nga.


{keywords}

Theo Nhân dân nhật báo của Trung Quốc, hải cảng trên một khi đi vào hoạt động sẽ có thể xử lý 60 triệu tấn hàng một năm. Như vậy, hải cảng này sẽ hoạt động nhộn nhịp tương tự hải cảng hoạt động mạnh nhất của Anh là Immingham hay La Havre ở Pháp, số liệu thống kê của Ủy ban châu Âu cho thấy.

Hải cảng trên đặt ở vùng Viễn Đông Nga, cách biên giới Trung Quốc chỉ 18km. Khu vực trên rất gần với Triều Tiên.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã ký thỏa thuận về hải cảng trên vào tháng 6 tại Thượng Hải.

Động thái trên đại diện cho bước đi mới nhất của Bắc Kinh và Moscow trong việc tăng cường quan hệ về năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Trung Quốc, quốc gia đói tài nguyên, đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn năng lượng trong bối cảnh lượng tiêu thụ trong nước bùng nổ. Trong khi đó, Nga, đang bất đồng với phương Tây về việc sáp nhập bán đảo Crưm của Ukraina, lại tìm cách tái tập trung vào xuất khẩu dầu và khí sang châu Á.

Tuần trước, Tổng thống Nga Putin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Zhang Gaoli đã dự lễ động thổ một đường ống dẫn dầu, vốn giúp Nga cung cấp dầu cho Trung Quốc theo một hợp đồng năng lượng khổng lồ.

  • Hoài Linh