Hơn 340 người thiệt mạng khi lũ quét tấn công các ngôi làng và thị trấn ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát và Pakistan hồi cuối tuần qua.

Theo Hurriyet DailyNews, trận lũ lụt kinh hoàng nhất trong vòng 50 năm xảy ra do mưa lớn. Khoảng 350 ngôi làng đã ngập chìm dưới nước khi mưa lớn gây lũ lụt tại vùng núi đẹp như tranh vẽ Jammu và Kashmir ở Himalaya.

Ở Pakistan, lở đất, lũ quét và nhà cửa đã đổ sập do nhiều ngày mưa lớn. Sông Jhelum sau nhiều ngày mưa đã tràn bờ, gây ngập lụt ở hầu hết Srinagar và buộc cư dân phải leo lên nóc nhà.

Hàng nghìn cảnh sát bang, nhân viên cứu hộ của quân đội từ Ấn Độ và Pakistan đã tham gia các nỗ lực cứu hộ, song bị cản trở bởi nước chảy xiết.

  • Hoài Linh