Ông Petro Poroshenko đã tới thăm thành phố cảng miền đông Mariupol – nơi tiếng đạn pháo vẫn vang dù đã có lệnh ngừng bắn.  

TIN BÀI LIÊN QUAN

{keywords}
Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko. Ảnh: RIA

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraina Poroshenko hứa hẹn sẽ ‘đánh bại’ quân ly khai ở miền đông, nếu như lực lượng này tìm cách vi phạm ngừng bắn.  

“Tôi đã yêu cầu (quân đội) đảm bảo phòng thủ ở Mariupol bằng bích kích pháo, các bệ phóng tên lửa đa nòng, xe tăng, vũ khí chống tăng và phòng không” – ông Poroshenko phát biểu tại cảng biển Azov, giáp biên giới Nga.  

“Mariupol đã, đang và sẽ vẫn là của Ukraina” – Tổng thống Poroshenko khẳng định.  

Trước đó vài ngày, giao tranh ác liệt đã xảy ra tại thành phố này, nơi nằm giữa Crưm và Donetsk – thành trì quân ly khai.  

Quân ly khai từng chiếm được quyền kiểm soát ở một số nơi tại Mariupol, giữ một số tòa nhà, bao gồm một đồn cảnh sát.  

Tuy nhiên, sau đó lực lượng này đã bị đẩy lui, và quyền kiểm soát Mariupol hiện đang trong tay quân chính phủ.  

Dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, nhưng thành phố này vẫn bị pháo kích, do vị trí quan trọng chiến lược tại miền đông Ukraina.  

Nếu quân ly khai kiểm soát Mariupol, lực lượng này có khả năng tạo lập một hành lang kéo dài từ Donetsk nối với Crưm – bán đảo đã sáp nhập vào Nga từ hồi tháng Ba.  

Lê Thu