Chính phủ Ukraina và đại diện lực lượng ly khai đã ký nghị định thư sơ bộ bắt đầu lệnh ngừng bắn.

{keywords}

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp hôm 26/8/2014. Ảnh: RIA

BBC dẫn lời Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko cho biết sau cuộc họp tại Minsk, Belarus.

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực bắt đầu vào lúc 14h GMT tức 21h tối 5/9 giờ Việt Nam.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có nhiều thông tin cho rằng, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra tại miền Đông Ukraina.

Trong khi đó, các nước phương Tây đang thảo luận để áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga.

Cuộc hòa đàm tại Minsk có sự tham gia của cựu tổng thống Ukraina Leonid Kuchma, Đại sứ Nga tại Ukraina Mikhail Zurabov và thủ lĩnh nước cộng hòa nhân dân tự phong tại Donetsk và Luhansk.

Cuộc gặp trên diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra bản kế hoạch hòa bình gồm 7 điểm, trong đó yêu cầu quân đội Ukraina và lực lượng ly khai dừng ngay các chiến dịch tấn công, thực hiện giám sát ngừng bắn quốc tế, trao đổi tù nhân vô điều kiện và mở hành lang nhân đạo.

Hồng Hà