Ashuluk, khu vực thử nghiệm quân sự miền nam nước Nga, đang là nơi diễn ra hai cuộc tập trận tên lửa và phòng không quy mô lớn.

Itar-Tass cho biết, các lực lượng phòng không và không quân đã sử dụng các bệ phóng tên lửa S-300 và S-400 trong các cuộc tập trận để nhắm trúng 90 mục tiêu, 20 tên lửa mục tiêu và các loại mục tiêu đạn đạo khác.

{keywords}

Bệ phóng tên lửa S-400.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 800 quân nhân và 200 thiết bị chiến đấu và phụ trợ.

Quân khu Miền nam cho biết, các bệ phóng S-400 và Pantsyr-S1, Buk-M1 và Tor-M1 cũng sẽ tham gia bắn đạn thật.

Theo cơ quan báo chí quân khu, "trong giai đoạn thực hành của cuộc tập trận, các đơn vị chiến đấu sẽ hoàn thiện hoạt động đẩy lùi các cuộc tấn công bất ngờ bằng tên lửa và trên không của đối phương giả định, và diễn tập xạ kích từ hệ thống tên lửa phòng không tân tiến nhất S-400 Triumph".

Các cuộc tập trận sẽ kéo dài hết tuần. Một số cuộc sẽ diễn ra ở thao trường Kapustin Yar và biển Caspian.

Đợt tập trận này diễn ra cùng thời điểm lãnh đạo NATO họp tại Wales, mà một trong những nội dung thảo luận là vấn đề Ukraina.

Lãnh đạo phương Tây đang tìm cách gây sức ép lên Moscow với mục đích buộc Nga phải thay đổi chiều hướng ở đông Ukraina.

Mới đây, Nga và Ukraina đã đạt được một thỏa thuận về kế hoạch hòa bình cho miền đông Ukraina.

  • Lê Thu