Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho phép triển khai thêm 350 lính Mỹ tại Iraq.   

TIN BÀI LIÊN QUAN

{keywords}
Phiến quân "Nhà nước Hồi giáo' tung clip hành quyết nhà báo Mỹ thứ hai. Ảnh; Reuters.

Theo hãng tin RT, các binh sĩ này sẽ có nhiệm vụ bảo vệ các quan chức ngoại giao và cơ sở của Mỹ tại Baghdad.  

Hãng tin Reuters dẫn lời Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc là Thiếu tướng John Kirby, cho biết hiện có 820 lính Mỹ đang hoạt động tại Iraq.  

Đây là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường an ninh ngoại giao trước các phiến quân Nhà nước Hồi giáo. 

Trong một tuyên bố khác, thư ký báo chí của Nhà Trắng nói thêm là các binh sĩ này không thực thi nhiệm vụ chiến đấu, và cho biết là việc thông qua kế hoạch này đạt được sau khi có được khuyến nghị từ Bộ Quốc phòng Mỹ. 

Động thái này của Mỹ đưa ra trong bối cảnh một nhà báo nữa của Mỹ bị nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo hành quyết. 

Nhóm phiến quân cực đoan này đã nhanh chóng giành được ưu thế trên thực địa ở phía tây Iraq, và đe dọa mạng sống của hàng chục ngàn cộng đồng tôn giáo và thiểu số.  

Lê Thu