RT đưa tin đoàn cứu trợ của Nga đã tới Lugansk, thành phố miền đông Ukraina đang chìm trong bạo lực, mà không chờ đợi chính quyền Kiev cho phép.  

TIN BÀI LIÊN QUAN

{keywords}
Trung tâm thành phố Lugansk xác xơ vì  chiến sự. Ảnh: RT

24 trung tâm phân phát cứu trợ đã được dựng nên, với 12 trong số này bắt đầu cấp phát hàng cứu trợ vào ngày hôm nay.  

Một phần hàng hóa cứu trợ sẽ được chuyển sang vùng Donetsk. 

Reuters dẫn lời quan chức Mỹ yêu cầu Nga rút viện trợ dành cho phe ly khai ở miền đông Ukraina mà không được sự đồng ý của Kiev vào hôm qua. 

Washington cáo buộc Moscow vi phạm chủ quyền của Ukraina và đe dọa sẽ trừng phạt nặng hơn.   

{keywords}
Đoàn xe cứu trợ của Nga đi vào đông Ukraina. Ảnh: Reuters

Phó cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng là Ben Rhodes nói rằng nếu như đoàn cứu trợ này không rút đi, Nga sẽ phải ‘trả giá thêm nữa’. 

“Chúng tôi đã chứng kiến pháo của Nga được sử dụng trong những ngày qua” – ông Rhodes nói. 

Đáp lại, Moscow với hàng ngàn binh sĩ đóng ở gần biên giới Ukraina, cảnh cáo bất kỳ nỗ lực nào nhằm ‘ngăn cản’ đoàn viện trợ chỉ thuần túy vì mục đích nhân đạo. Tuy nhiên, Nga không nói sẽ có hành động gì nếu như bị quân đội Ukraina can thiệp. 

Lãnh đạo NATO cho rằng đoàn xe viện trợ có vẻ như là một nỗ lực nhằm củng cố lực lượng ly khai. 

Tuy nhiên, trước đó, Kiev xác nhận rằng đoàn viện trợ này chỉ cung cấp các nhu yếu phẩm.

 Lê Thu