Các robot di chuyển tên lửa dọc theo một dây chuyền lắp ráp tới điểm mà chúng được trượt vào các container bằng thép và đưa lên xe tải với đích đến là các căn cứ của Hải quân.
Theo Raytheon, trong suốt tiến trình, con người không cần phải khiêng hoặc mang tên lửa giữa các trạm của dây chuyền để giảm thiểu khả năng xảy ra tai nạn trong quá trình sản xuất.
SM-3 là loại tên lửa đánh chặn được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo. SM-6 là vũ khí bắn máy bay và tên lửa hành trình, và để tấn công các tàu và mục tiêu trên bộ. Cả hai được đưa lên các tàu của Hải quân Mỹ và đều được lắp ráp tại đây.
Hiện có khoảng 50 nhân viên làm việc tại nhà máy của Raytheon - cơ sở hoạt
động từ năm 2012 và được xây chuyên dụng cho lắp ráp SM-3 và SM-6. Mỗi tháng,
12-14 tên lửa được "ra lò" tại đây.
Thanh Hảo