Ít nhất 27 người thiệt mạng trong các vụ lở đất do mưa lớn ở Hiroshima, Nhật Bản.

TIN BÀI KHÁC:

BBC đưa tin, lở đất xảy ra ở khu dân cư gần một ngọn núi thuộc ngoại ô thành phố Hiroshima. Theo Cơ quan Thời tiết Nhật Bản, nguyên nhân là do mưa lớn không ngừng trong suốt 24 giờ trước buổi sáng nay (20/8).

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, nhiều nhà cửa bị vùi lấp dưới bùn lầy và đất đá khi các nhóm cứu hộ nỗ lực tiếp cận nơi này.

"Theo Cơ quan Cảnh sát quốc gia, số người tử vong là 27 trong khi 10 người khác mất tích", một quan chức quản lý thảm họ của Văn phòng Nội các nói.

{keywords}

AP dẫn lời một quan chức chính phủ địa phương cho biết một số người bị cuốn trôi và "rất khó xác định chính xác bao nhiêu người mất tích".

Theo BBC, trong số những nạn nhân tử vong có cả trẻ em. Hãng tin Kyodo nêu một trong hai nạn nhân trẻ nhất là một bé trai 2 tuổi.

{keywords}

"Tôi tỉnh dậy giữa đêm và thấy hành lang của phòng khách đã ngập đầy nước. Tôi nghe tiếng nước tràn tới, và sau đó là nước từ một con sông đổ ào vào nhà, vì vậy tôi ra xe và chạy đi".

{keywords}

Thủ tướng Shinzo Abe đã yêu cầu các nhà chức trách địa phương điều động thêm binh lính tới tăng cường công tác cứu hộ. 

Thanh Hảo