Tổng cộng 21 người bị thương khi nồi hơi tại một nhà máy nhuộm vải phát nổ ngày 17/8 ở quận Muang tỉnh Samut Prakan của Thái Lan.

TIN BÀI KHÁC:

Báo Bangkok Post dẫn lời trung úy cảnh sát Chainaret Suporn tại địa phương cho hay, vụ nổ xảy ra tại nhà máy do công ty Wongpasit Printing Co Ltd vận hành trên đường Tai Ban. 

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện của tỉnh. Hầu hết đều là công nhân đến từ Myanmar.

Bốn xe cứu hỏa đã được điều động tới để dập lửa. Cảnh sát tình nghi nồi hơi phát nổ do không có đủ nước bên trong. Thiệt hại ước tính khoảng hơn 1 triệu Baht.

Prajak Makaew, một lao động nhà máy 38 tuổi, kể rằng anh đã nghe thấy một tiếng nổ lớn khi đang làm ca đêm bên trong tòa nhà. "Tôi chạy ra xem điều gì xảy ra thì nhìn thấy một nồi hơi lớn văng xuống nền nhà. Mái bị thổi bay và lửa lan khắp mọi nơi".

Wachara Narapakdikul, người điều khiển máy của nhà máy nhuộm, đã đồng ý nhận trách nhiệm về những người bị thương và toàn bộ thiệt hại.

Thanh Hảo