Nhật hôm nay tuyên bố sẽ "cực lực phản đối" Nga diễn tập ở chuỗi đảo tranh chấp trên Thái Bình Dương, mầm mống của căng thẳng giữa hai nước kể từ sau Thế chiến II.


{keywords}

Theo Reuters, cuộc diễn tập ở chuỗi đảo trên là cú đòn giáng vào những nỗ lực lôi kéo và để ngỏ khả năng đối thoại với Nga của Thủ tướng Shinzo Abe, bất chấp khủng hoảng Ukraina.

Tranh chấp về chuỗi đảo mà Nga chiếm của Nhật trong những ngày cuối của Thế chiến II, cũng ngăn hai nước ký một hiệp ước hòa bình chính thức.

Chuỗi đảo tranh chấp theo cách gọi của Nga có tên là Kuril còn Nhật gọi là vùng lãnh thổ phía bắc.

"Với lập trường pháp lý của Nhật về lãnh thổ phía bắc, việc Nga diễn tập ở đó là hoàn toàn không chấp nhận được", một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật cho hay. "Chúng tôi đã bày tỏ suy nghĩ đó với Nga song với những cuộc diễn tập vừa diễn ra, chúng tôi một lần nữa lại phản đối mạnh mẽ"

Đại tá Alexander Gordeyev, một phát ngôn viên của quân khu phía đông của Nga nói với Interfax rằng, các cuộc diễn tập đã bắt đầu, liên quan tới các đơn vị quân đội trong vùng, sẽ được triển khai tới chuỗi đảo trên.

Ông Gordeyev nói, hơn 1.000 lính, năm trực thăng tấn công Mi-8AMTSh và 100 máy móc quân sự khác sẽ tham gia tập trận.

Cuộc tập trận diễn ra ở cả đảo Etorofu và Kunashir mà Nhật cũng tuyên bố chủ quyền.

  • Hoài Linh