Các thành viên của nhóm điều tra nguyên nhân và hoàn cảnh vụ máy bay Malaysia Airlines số hiệu MH17 rơi ở miền đông Ukraian sẽ rời khỏi nước này và tiếp tục công việc ở The Hague, Hà Lan.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Thông tin trên vừa được hãng thông tấn Dutch News đăng tải, dẫn nguồn từ Ủy ban An toàn Hà Lan, cơ quan dẫn đầu cuộc điều tra.

{keywords}
Các nhà điều tra quốc tế gặp nhiều khó khăn tại hiện trường máy bay rơi. (Ảnh: SHM)


Trong những tuần gần đây, một nhóm quốc tế gồm 25 nhà điều tra tai nạn máy bay đã tiến hành thu thập thông tin nhiều hết mức có thể tại hiện trường ở Ukraina. Giờ đây, họ sẽ trở lại Hà Lan, tiếp tục khai thác thông tin từ hộp đen của máy bay cùng hình ảnh từ radar và vệ tinh.

Nhóm sẽ tổng hợp và công bố một báo cáo sơ bộ trong vài tuần tới.

MH17 bị bắn rơi ở đông Ukraina ngày 17/7 khi đang chở 298 người hành trình từ Amsterdam, Hà Lan, tới Kuala Lumpur, Malaysia. Không một ai trên máy bay sống sót.

Chiến sự giữa quân đội chính phủ và quân li khai trong khu vực đã khiến cho các nhà điều tra quốc tế không thể tiếp cận hiện trường một cách đầy đủ và toàn diện. 

Thanh Hảo