Ít nhất 47 người thiệt mạng khi một máy bay rơi ở Đài Loan hôm 23/7. Nhân chứng và truyền thông địa phương cho hay, máy bay rơi trong cơn bão sau khi hủy hạ cánh.


Theo AP và Reuters, chuyến bay GE22 của TransAsia Airways chở 58 người, đâm xuống một số ngôi nhà gần sân bay Mã Công trên chuỗi đảo Bành Hồ sau khi đang đề nghị được hạ cánh lần hai.

Chiếc ATR 72-500, hai động cơ tua bin bay từ thành phố Cao Hùng tới đảo Bành Hồ trước đó đã bị hoãn do thời tiết xấu - bão Matmo đổ bộ vào Đài Loan.

Hình ảnh trên tivi cho thấy các lính cứu hỏa làm việc dưới trời mưa lớn để dập tắt lửa từ chiếc máy bay.

"Có 58 người trên khoang, gồm cả 4 thành viên phi hành đoàn, 4 trẻ em, 12 người bị thương", người đứng đầu cơ quan giao thông Đài Loan Yeh Kuang Shih nói với báo giới.

Có 2 người Pháp trên chuyến bay. Hiện chưa có thông tin về thương vong trên mặt đất.

Tổng giám đốc cơ quan hàng không dân dụng Đài Loan Shen Chi lúc đầu cho biết, có thể 51 người đã thiệt mạng nhưng sau đó thông báo lại là 47 người.

TransAsia là hãng hàng không tư nhân của Đài Loan. Nó có chuyến bay tới Trung Quốc, Nhật, Việt Nam, Singapore, Hàn Quóc.

  • Hoài Linh