Tờ Bưu điện Bangkok dẫn nguồn tin báo Việt Nam về việc một cụ bà 121 tuổi được cho là người nhiều tuổi nhất thế giới hiện nay còn sống. 

{keywords}
Cụ bà Nguyễn Thị Trù. Ảnh: DPA (Đức)

Bà Nguyễn Thị Trù đang sống với con trai út (72 tuổi) ở Thành phố Hồ Chí Minh.  

Bà có 11 người con, bốn trong số các con của cụ vẫn còn sống. 

Hãng thông tấn DPA của Đức cho hay chính quyền địa phương đã công nhận bà là người cao tuổi nhất còn sống ở Việt Nam và có thể trên cả thế giới.  

“Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ cho thấy bà Trù sinh vào ngày 4/5/1893, các tài liệu này do chính quyền thời Pháp, Việt Nam Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cung cấp” – ông Lê Trần Trường An, Giám đốc Trung tâm Kỷ lục Guiness Việt Nam cho biết. 

Ông An cho biết, họ có thể yêu cầu Kỷ lục Guiness của Thế giới công nhận bà Trù là người phụ nữ sống lâu nhất trên thế giới hiện nay, thay cho cụ Misao Okawa (116 tuổi) của Nhật Bản.  

Lê Thu