Hãng tin RIA Novosti cho hay Moscow đã chuyển cho Liên minh châu Âu (EU) dữ liệu của bộ Quốc phòng Nga về chuyến bay MH17 của hàng không Malaysia bị bắn rơi vào tuần trước ở đông Ukraina. 

TIN BÀI LIÊN QUAN

Đại diện của Nga tại EU là Vladimir Chizhov cho hay, các tài liệu này gồm cả bản tiếng Anh và tiếng Nga, và được gửi ‘tới tất cả các bên liên quan’.  

{keywords}
Hộp đen của máy bay MH17 đã được chuyển cho phía Malaysia. Ảnh: RIA

RIA dẫn lời ông Chizhov cho hay Nga hy vọng vụ điều tra thảm kịch này sẽ ‘không bị bóp méo, độc lập và có sự tham gia của quốc tế’. 

“Tôi rất ngạc nhiên trước các tuyên bố của một số đại diện châu Âu” – ông Chizhov nói.  

Thậm chí, Chủ tịch ủy ban châu Âu (EC) là ông Jose Manuel Barroso cũng ‘lên tiếng chắc chắn rằng những kẻ ly khai đã bắn hạ máy bay’ Malaysia.  

Theo nhà ngoại giao Nga, các nỗ lực nhằm dự đoán trước kết quả điều tra ‘chỉ có thể được coi là nỗ lực nhằm gây áp lực lên quá trình điều tra’.  

“Tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra”  - ông Chizkov nói. 

Trước đó, bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ có chứng cứ cho thấy máy bay chiến đấu của Ukraina là Su-25 đã bay áp sát máy bay M17 trước khi chiếc máy bay dân sự bị trúng tên lửa. 

Lê Thu